TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đổi thay nơi điểm đầu Trường Sơn Đông

Phúc Trưởng, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 10:53 ngày 10/03/2019

VTV.vn -Trải qua nhiều khó khăn thách thức, huyện miền núi Đông Giang đã có nhiều đổi thay, đời sống người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Xã Ba - địa phương đầu tiên của huyện Đông Giang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Nếu ở đồng bằng việc đạt chuẩn nông thôn mới không phải là dễ, thì 1 xã miền núi với đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số là thành quả đáng ghi nhận, cho thấy quyết tâm đổi mới của chính quyền và người dân nơi điểm đầu vùng Đông Trường Sơn.

Về với Đông Giang hiện nay, có thể thấy vùng Trường Sơn Đông ác liệt trong chiến tranh năm xưa giờ đã khoác lên diện mạo mới. Đây là 1 vùng đất giàu tiềm năng kinh tế. Lĩnh vực mới nổi và được kỳ vọng nhất là du lịch sinh thái.

Từ huyện nghèo, lạc hậu, sau 15 năm xây dựng và phát triển, Đông Giang hiện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 20 triệu đồng/năm là con số đáng khích lệ. Sự đổi thay ấy xuất phát từ nỗ lực chiến thắng đói nghèo, đúng phẩm chất của đất và người vùng Đông Trường Sơn huyền thoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ công bố và bốc thăm lịch thi đấu Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8

VTV.vn - Sáng nay, ngày 28-3, tại Trung tâm THVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Ban tổ chức Giải quần vợt phong trào Cup VTV8 đã họp Tổ trọng tài và bốc thăm lịch thi đấu.