TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đột phá công nghệ chữa lành vết thương lớn trên da

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 08:02 ngày 18/10/2018

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ hiện đang nghiên cứu ý tưởng biến đổi trực tiếp các tế bào trong vết thương thành những tế bào da mới khỏe mạnh.

Ý tưởng này dự kiến sẽ thay thế việc chờ đợi cho vết thương lành hoặc thực hiện cấy ghép. Kỹ thuật này được kỳ vọng sẽ mở ra một cuộc cách mạng trong điều trị cho nạn nhân bỏng hoặc những vết thương nghiêm trọng khác.

Các nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Sinh học Salk tại San Diego, California, Mỹ đã tiêm các virus được chuyển hóa vào vết thương trên da của một con chuột. Những virus này mang các nhân tố chuyển hóa đẩy tế bào trung mô tại nơi bị tổn thương lên bề mặt của cơ thể và biểu hiện thành các gen mới. Sau quá trình chuyển hóa, các tế bào này trở thành tế bào biểu mô (tế bào của da). Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết, cần thận trọng khi chuyển tiếp phương pháp này cho người vì da người có lớp biểu bì dày và phức tạp hơn.


'Da điện tử' theo dõi sức khỏe "Da điện tử" theo dõi sức khỏe

VTV.vn - Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển một thiết bị theo dõi sức khỏe đặc biệt với tên gọi "da điện tử".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.