TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam: Nhà thầu khó khăn về nguồn đất đắp

Nguyễn Toàn, Duy ThanhCập nhật 08:56 ngày 26/04/2022

VTV.vn - Các nhà thầu thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đang gặp khó khăn do khan hiếm nguồn đất đắp và phải mua với giá thành cao hơn rất nhiều so với dự toán.

Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn Nghệ An cần nguồn đất đắp là 13,5 triệu m3. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 47 mỏ đã được cấp phép hoạt động khoáng sản với tổng trữ lượng đất đắp dự kiến là khoảng hơn 70,96 triệu m3. Nếu nhìn vào những con số đó thì thấy rằng nhu cầu đất đắp là thoải mái.

Dù vậy cho đến nay doanh nghiệp đầu tư vẫn chưa hoàn thiện được thủ tục các mỏ đất để khai thác. Toàn bộ tuyến đi qua địa bàn Nghệ An dài hơn 44 km Công ty đang phải điều phối đất đắp từ các điểm bạt núi trên tuyến chính với khối lượng chỉ khoảng 500.000 m3.

Mặc dù công ty đã được cấp phép khai thác mỏ tại xã Ngọc Sơn huyện, Quỳnh Lưu, nhưng để có thể múc đất thì vẫn còn nhiều thủ tục liên quan đến chuyển đổi đất rừng, thuê đất.

Theo số liệu hiện Nghệ An có 11 mỏ đủ điều kiện khai thác với trữ lượng hơn 16 triệu m3. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ một số mỏ đủ tiêu chuẩn để đắp nền đường cao tốc. Những mỏ này đang có dấu hiệu khai thác quá tải. Một số khác như mỏ Hòn Riềng tại xã Quỳnh Lâm huyện Quỳnh Lưu thì nói là mỏ đất nhưng chỉ đủ tiêu chuẩn để đắp đường công vụ.

Tại kỳ họp vào cuối tháng 3/2022 HĐND tỉnh đã thông qua việc chuyển đổi đất rừng sang mục đích sử dụng khác cho 15 mỏ đất với trữ lượng hơn 28 triệu m3 phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Dù vậy việc hoàn thiện quy trình để UBND tỉnh quyết định phê duyệt và doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục tiếp theo vẫn còn là khoảng thời gian phải chờ đợi.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đang được Chính phủ đôn đốc tiến độ. Liên quan đến nguồn đất đắp hiện nhiều nhà thầu đang có dấu hiệu thi công cầm chừng. Cũng theo đó, quy trình thủ tục để các nhà thầu khai thác nguồn đất đắp đang cần được các sở ngành quan tâm. Nếu kéo dài đến mùa mưa thì việc thi công sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!