TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Du lịch Quảng Nam chuẩn bị cho phục hồi sau dịch bệnh

Công Dũng, Lê Huy, Đình QuốcCập nhật 17:12 ngày 15/12/2020

VTV.vn - Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, cá nhân làm du lịch tại Quảng Nam đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị kế hoạch phục hồi cho năm tới.

Qua đợt khảo sát mới đây của ngành du lịch Quảng Nam, trong khu vực phố cổ Hội An hiện chỉ có 331/842 di tích, nhà ở mở cửa, chiếm tỷ lệ gần 40%, trong đó chỉ có trên 130 ngôi nhà đang duy trì hoạt động. Còn tại khu di tích Mỹ Sơn hoạt động du lịch cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi lượng khách đến tham quan từ đầu năm đến nay quá ít ỏi, nhất là lượng khách quốc tế.

Đối với khu vực phía Nam của tỉnh, hoạt động du lịch ở thành phố Tam Kỳ cũng ảm đạm không kém. Các điểm tham quan Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, địa đạo Kỳ Anh trước đây du khách đến rất đông nhưng hiện tại cũng "đìu hiu". Mặc dù các địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp cải thiện, nhưng khó phục hồi trong "một sớm một chiều".

Hiện nay, ngành du lịch và chính quyền các cấp ở Quảng Nam đang đề nghị Chính phủ cho phép khoanh nợ và tái cấu trúc các khoản vay cho các doanh nghiệp đến hết năm 2021. Đặc biệt, việc ban hành các giải pháp thu hút khách như kích cầu du khách nội địa, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời liên kết khối doanh nghiệp Quảng Nam với các di sản và vùng du lịch trọng điểm miền Trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.