TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại

Thanh Tùng, Văn Trọng (VTV8)Cập nhật 16:09 ngày 14/11/2017

VTV.vn - Trưa nay (14/11), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tiến hành thử tải và thông tuyến, sau khi khắc phục sạt lở đoạn qua đèo Cả giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Sau 10 ngày nỗ lực với hàng trăm cán bộ và công nhân được huy động nhằm khắc phục điểm sạt lở tại km 1226 + 780 tại đèo Cả giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, đến trưa nay (14/11), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tiến hành thử tải và thông tuyến. 

10 ngày qua, hơn 300 cán bộ, công nhân của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chia làm 3 ca thi công cả ngày lẫn đêm. Để khắc phục vị trí sạt lở nàyi cần hơn 2.500 m3 đá. Tuy nhiên, đây là khu vực có địa hình khó khăn, phức tạp, không gian thi công chật hẹp không thể đưa phương tiện cơ giới vào nên chủ yếu làm thủ công.

Với quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất, đến 10h40 hôm nay (14/11), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã hoàn thành thử tải và chính thức thông tuyến với tốc độ chạy tàu 5 km/h.

Về kế hoạch tổ chức chạy, từ hôm nay (14/11), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy tàu khách và tàu hàng bình thường trở lại. Cụ thể: Tổ chức chạy các tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, không còn thực hiện việc chuyển tải hành khách giữa hai ga Giã – Tuy Hòa và ngược lại. Từ ngày 15/11/2017 sẽ tổ chức chạy lại tàu SE9/10.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.