TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gần nửa dân số thế giới đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

VTV8Cập nhật 15:52 ngày 01/07/2021

VTV.vn - Hơn 3 tỷ liều vắc-xin ngừa COVID-19 đã được tiêm trên khắp thế giới trong bối cảnh các nước đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nhằm kiểm soát dịch bệnh sớm nhất.

Bộ ba các nước Trung Đông đang dẫn đầu về mức độ bao phủ vắc-xin gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Israel. Cả 3 nước này đã tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 60% dân số. Trong khi đó, có 5 quốc gia vẫn chưa bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, gồm Tanzania, Burundi, Eritrea, Haiti và Triều Tiên.

Mỗi ngày có khoảng 43 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 đang được tiêm, với gần một nửa trong số đó được tiêm ở Trung Quốc. Trung Quốc hiện cũng là nước tiêm nhiều vắc-xin COVID-19 nhất thế giới với 1,2 tỷ liều. Ấn Độ và Mỹ lần lượt xếp sau với 329 triệu và 324 triệu liều.

Nhìn chung trên toàn cầu, tình trạng bất bình đẳng trong việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 vẫn còn tồn tại, ngay cả khi các nước nghèo đã bắt đầu được tiếp cận vắc-xin nhờ chương trình chia sẻ vắc-xin COVAX. Các nước giàu trung bình đã tiêm được 79 liều vắc-xin/100 người dân, trong khi con số này tại các nước thu nhập thấp chỉ là 1 liều/100 người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!