TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gia tăng số người bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Nguyên Linh, Hữu Viên (VTV8)Cập nhật 20:51 ngày 18/09/2018

VTV.vn - Trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tục xảy ra tình trạng người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Những lo ngại này càng gia tăng khi thời điểm này, Phú Yên bước vào mùa mưa.

Từ tháng 7 đến nay, nạn nhân bị rắn cắn phải nhập viện tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Yên tăng bất thường.Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng. Thống kê 2 tháng 7 và 8, khoa nội A - Bệnh viện đa khoa Phú Yên đã điều trị đến  34 ca bị rắn cắn. Theo các bác sĩ, con số này tăng khá cao so với cùng kỳ 3 năm trở lại đây. Nạn nhân bị rắn cắn chủ yếu ở vùng nông thôn và vụ việc xảy ra vào ban đêm, khi nông dân đang làm vườn.

Cách đây 4 năm, người dân Phú Yên đã từng rất hoang mang vì tình trạng rắn lục đuôi đỏ cắn, với hơn 140 ca. Từ đây đến cuối năm, thời tiết chuyển mùa. Mưa là điều kiện thuận lợi cho rắn lục đuôi đỏ sinh sôi, do vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thận trọng và điều quan trọng nhất là người bị rắn cắn, tuyệt đối không được tự chữa trị tại nhà bằng các bài thuốc dân gian, mà phải nhanh chóng đưa nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, tiêm huyết thanh kháng độc. 

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.