TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gian nan con đường đến lớp

Quý Châu - Lê Huy (VTV8)Cập nhật 11:27 ngày 29/10/2019

VTV.vn-Tại miền núi tỉnh Quảng Ngãi, một số nơi, thầy cô giáo và cả học sinh phải vượt sông, băng suối bằng những chiếc đò ngang tạm bợ để đến trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tại nhiều trường học thuộc địa bàn miền núi tỉnh Quảng Ngãi, có không ít các thầy cô giáo và cả học sinh hàng ngày phải vượt sông, băng suối để đến trường bằng những chiếc đò ngang tạm bợ, luôn tiềm ẩn rủi ro tai nạn, nhất là vào thời điểm có lũ lớn. Không chỉ vậy, nhiều trường học điều kiện vật chất thiếu thốn, lớp học xuống cấp, thiếu giáo viên... nhiều điểm trường còn phải tổ chức học ghép lớp. Mặc dù đã có những phương án xây dựng cầu bắt qua sông suối hay nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Thế nhưng, tất cả vẫn đang nằm trên giấy tờ vì nhiều lý do.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.