TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh bất cập quản lý vật liệu xây dựng công trình

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 20:46 ngày 03/09/2018

VTV.vn - Tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện những xe quá khổ quá tải đang tiến hành múc đất trái phép để bán cho các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Trong khi phóng viên VTV8 ghi hình phản ánh xe quá khổ, quá tải lộng hành tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đã phát hiện thêm vụ việc, những phương tiện này múc đất bán cho các công trình trọng điểm trên địa bàn. 

Dự án Đường trục chính và Khu trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng (Hà Tĩnh) là các công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư lên đến vài trăm tỷ đồng. Để san lắp mặt bằng tại các dự án này phải cần đến hàng nghìn khối đất. Sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Việc lấy mỏ đất nông thôn mới để đổ cho các công trình này là trái quy định.

Theo các chuyên gia về xây dựng, việc sử dụng đất không đảm bảo nguồn gốc, chất lượng quy định sẽ khiến cho nền đường yếu, sụt lún, nứt rạn cao su. Dự án đường trục chính vào khu trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng cũng đã xuất hiện tình trạng này. 

Hàng nghìn khối đất đá, lẽ ra được sử dụng để phục vụ cho các công trình nông thôn mới trên địa bàn nay lại bán cho các doanh nghiệp để trục lợi bất chính. Chất lượng các công trình trọng điểm liệu có được đảm bảo hay không nếu sử dụng nguồn nguyên liệu chưa qua kiểm định. Đáng báo động hơn việc khai thác đất một cách tràn lan, ồ ạt nhằm tránh sự phát hiện các cơ quan chức năng đang đe dọa đến nguy cơ mất an toàn lao động tại mỏ đất này.

Trên thực tế tại địa bàn này cũng đã xảy ra những vụ sập mỏ đất khiến các lái xe thương vong. Một lần nữa cho thấy việc quản lý mỏ đất của các cơ quan chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh còn nhiều lỏng lẻo, bất cập.