TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh: Kiến nghị đóng cửa dự án mỏ sắt Thạch Khê

Quang Tiến, Thiện LinhCập nhật 16:28 ngày 11/04/2021

VTV.vn - UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục kiến nghị Chính phủ cần sớm có phương án xử lý dứt điểm đối với Dự án mỏ sắt Thạch Khê do ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân địa phương.

Sau một thời gian dài ngừng các hoạt động thăm dò, khai thác, Dự án mỏ sắt Thạch Khê tại Hà Tĩnh đã để lại nhiều hậu quả. Dự án "treo" này đã khiến cho khoảng 6 nghìn hộ dân thuộc 6 xã ven biển huyện Thạch Hà rơi vào cảnh "đi không nỡ mà ở không xong". Nhiều hộ gia đình không thể chia tách hộ, làm sổ đỏ, xây dựng nhà cửa vì vướng quy hoạch của dự án…

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trình văn bản gửi Chính phủ kiến nghị đóng cửa dự án mỏ sắt Thạch Khê, ít nhất đến năm 2070, đồng thời, thu hồi 980 ha đất khu vực mỏ để điều chỉnh quy hoạch phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê - Chủ đầu tư của dự án này cho rằng, nếu đóng cửa mỏ thì chính quyền phải đền bù thỏa đáng cho nhà đầu tư.

Năm 2007, Chính phủ ký Quyết định cho phép khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Với trữ lượng hơn 500 triệu tấn, hàm lượng quặng giàu 60 - 62%, đây là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên dự án mới được triển khai từ năm 2008 đến năm 2011 thì phải tạm dừng.

Gần 6 nghìn hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ dự án mỏ sắt Thạch Khê đang trông chờ vào những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Chính phủ nhằm sớm ổn định cuộc sống cho bà con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.