TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hệ thống thủy lợi xuống cấp gây khó khăn cho mùa khô hạn

Phước Tâm, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 09:17 ngày 10/05/2018

VTV.vn - Sau các đợt thiên tai, nhiều hệ thống đê đập và trạm bơm ở Thừa Thiên Huế bị xuống cấp trầm trọng, diện tích nông nghiệp phải bỏ hoang do không có nước sản xuất.

Phần chân đập bị xói lở, thân đập bị gãy, sập hoàn toàn. Đó là thực trạng tại đập Quan, thuộc thị trấn Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) sau các đợt thiên tai vào cuối năm 2017. Hệ thống thủy lợi này là nguồn cung cấp nước duy nhất cho hơn 40 ha lúa của hợp tác xã Bắc Hà, nhưng với tình trạng hư hỏng nặng như thế này, việc sản xuất của  người dân nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong mùa khô như hiện nay.

Hồ chứa nước Thủy Yên có dung tích chứa lên đến 19 triệu m3, theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, công trình này sẽ cung cấp nước cho gần 500 ha lúa và hoa màu cho các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến và khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô. Tuy nhiên, nguồn nước vẫn chưa đưa đến chân ruộng .

Bước vào vụ Hè Thu năm nay, trên địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) có hơn 200 ha đất sản xuất bị thiếu nước, trong đó một phần diện tích không khắc phục được sẽ phải bỏ hoang hoạc chuyển đổi cơ câu cây trồng.

Trước tình trạng xuống cấp của hệ thống thủy lợi và tình hình nắng hạn còn diễn biến phức tạp, Nhiều diện tích đất nông nghiệp có nguy cơ bỏ hoang sẽ là điều tất yếu nếu các cơ quan chức năng không sớm có những giải pháp kịp thời.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.