TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hiệu quả trong phát triển BHXH tự nguyện tại Đắk Lắk

Phước Tâm, Hoàng Tuyền (VTV8)Cập nhật 09:00 ngày 08/03/2019

VTV.vn - Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại tỉnh Đắk Lắk đang mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần vào vấn đề đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

1,5 hecta đất trồng xen cây cà phê và hồ tiêu chính là nguồn thu nhập chính của gia đình chị Hyên Ênuôl ở xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Làm nông nghiệp, thu nhập hàng tháng không đều nhưng vì thấy được những lợi ích thiết thực và lâu dài mà chị đã quyết định mua BHXH tự nguyện.

Còn đối với chị Tạ Thị Cẩm Ngọc, sau 14 năm đóng BHXH tại cơ quan, nhưng với lý do sức khỏe không đảm bảo chị phải xin nghỉ việc. Nhờ có kênh BHXH tự nguyện tại địa phương đã giúp chị có cơ hội đóng tiếp, không gián đoạn quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình.

Trong năm 2018, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 3.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 72% so với năm 2017. Cùng với số thu, số người tham gia BHXH tự nguyện ngày càng tăng với hơn 600 người. Công tác liên kết phát triển hệ thống mạng lưới cũng đã được chú trọng với 200 đại lý với 730 điểm thu và gần 1.800 nhân viên phủ khắp đến từng thôn buôn.

Đổi mới nội dung tuyên truyền, hiệu quả trong công tác giải quyết chế độ, phát triển hệ thống đại lý đến từng thôn buôn. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại tỉnh Đắk Lắk đang mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần vào vấn đề đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).