TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hội thảo "Định hướng quy hoạch và phát triển đô thị Đà Nẵng"

Đỗ Vinh, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 10:02 ngày 08/09/2018

VTV.vn - Đà Nẵng đang đối mặt với tương lai trở thành một đô thị nghèo nàn về ý tưởng, không gian đô thị rời rạc, ô nhiễm, ùn ứ.

20 năm trước, từ một đô thị nhỏ bé, diện tích khoảng 5.600 ha, đến nay, không gian đô thị Đà Nẵng đã mở rộng lên tới gần 20.000 ha, tức gấp hơn 3 lần so với đô thị cũ. Tuy nhiên, vấn đề quy hoạch và phát triển không gian đô thị Đà Nẵng cũng tồn tại quá nhiều bất hợp lý. Đây là nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch đưa ra trong hội thảo định hướng quy hoạch và phát triển trung tâm các khu vực đô thị Đà Nẵng vừa được Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam vừa tổ chức sáng nay tại (8/9) Đà Nẵng.

Đà Nẵng là đô thị có lợi thế về không gian, có núi, sông, biển. Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa rất lớn. Qúa trình quy hoạch, chỉnh trang đô thị đã thay đổi căn bản diện mạo của thành phố hướng biển này theo hướng hiện đại, thông minh.Các tuyến đường, trục đường Tây Bắc – Đông Nam đã được khớp nối, góp phần giảm dần những áp lực về mật độ dân số.

Tuy nhiên, tại hội thảo khoa học này, các chuyên gia chỉ ra rằng, tốc độ đô thị hóa quá nhanh, sự khai thác quá mức đất đai, môi trường tự nhiên đang dần xâm chiếm làm nảy sinh nhiều bất cập. Thiếu đồng bộ trong cấu trúc đô thị dễ dẫn đến phá vỡ cảnh quan tự nhiên. Khai thác quỹ đất quá mức, nặng về tư duy chia lô bán nền, quy hoạch đô thị theo kiểu nhà ống. Các nhà quy hoạch cũng đã khuyến cáo, nếu thành phố vẫn tiếp tục quy hoạch theo kiểu lối mòn, không thay đổi những tư duy sẽ dẫn đến Đà Nẵng đang đối mặt với tương lai trở thành một đô thị nghèo nàn về ý tưởng, không gian đô thị rời rạc, ô nhiễm, ùn ứ.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.