TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt ở khu vực đô thị và ven biển Thừa Thiên Huế"

Xuân Hòa, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 18:00 ngày 18/07/2018

VTV.vn - Hội thảo kết thúc dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt ở khu vực đô thị và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế" diễn ra sáng nay (18/7) tại thành phố Huế.

Dự án tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt ở vùng đô thị và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện với sự tài trợ và hợp tác của Viện Khoa học Môi trường và Trái đất - Trường Đại học Postdam (CHLB Đức) và Viện nghiên cứu Môi trường Trường Đại học Amsterdam (Hà Lan).

Dự án thực hiện từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2018 với kinh phí gần 4 tỉ đồng, triển khai tại thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc. Dự án bao gồm các nội dung: tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt của phụ nữ; thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) như là một công cụ hỗ trợ những cộng đồng dễ bị tổn thương; phục hồi nguồn nước đô thị ở khu vực nội thành thành phố Huế; trồng và quản lý rừng ngập mặn. Trong các nội dung trên, thích ứng dựa vào hệ sinh thái sử dụng các dịch vụ đa dạng sinh học và hệ sinh thái như một chiến lược thích ứng tổng thể, bao gồm việc quản lý bền vững tài nguyên và khôi phục hệ sinh thái để cung cấp các dịch vụ nhằm thích ứng với các tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Tại khu vực nội thành của thành phố Huế, dự án phục hồi các ao hồ nhằm tăng khả năng giữ nước khi xảy ra mưa lớn. Tại phá Tam Giang, dự án trồng mới một số diện tích rừng ngập mặn nhằm giảm thiểu tác động của sóng, thủy triều và xói lở bờ biển.

Từ dự án này, việc trồng rừng ngập mặn được nhấn mạnh còn có một tác dụng tốt nữa là cải thiện chất lượng nguồn nước và cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài thủy sản, qua đó gia tăng khả năng sinh kế cho người dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế - vốn là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất của lũ lụt hàng năm.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).