TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hội thi tôn vinh sản phẩm bơ Đắk Nông

Duy Hòa (THAN Đắk Lắk)Cập nhật 15:08 ngày 22/07/2018

VTV.vn - Nằm trong chuỗi sự kiện chương trình "Đắk Nông – Mùa bơ chín" năm 2018, tại thị xã Gia Nghĩa, hội thi "Trái bơ ngon" vửa diễn ra với sự tham gia của nhiều hộ gia đình.

Hội thi "Trái bơ ngon" thu hút được rất nhiều giống bơ đã được lựa chọn kỹ càng từ 8 huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đến với hội thi có sự tham gia của 38 hộ gia đình trồng bơ trên toàn tỉnh với sự xuất hiện của các giống bơ chủ yếu hiện nay như: Bơ 34, Bơ Booth (Bút), bơ sáp, Bơ Cuba. Hội thi "Trái bơ ngon" là cơ hội để nông dân trồng bơ trên địa bàn tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất bơ và tiếp cận nguồn giống có chất lượng tốt, để tạo cơ sở thực tiễn cho việc chọn lựa những giống đặc hữu, chất lượng cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Ban Tổ chức với nhiều chuyên gia sẽ đánh giá công tâm, khách quan, chính xác và chọn ra những sản phẩm xuất sắc để vinh danh mẫu bơ có hình thức, chất lượng ngon nhất. Các tiêu chí đánh giá không chỉ dựa trên hình dáng, kích thước, màu sắc của trái bơ mà còn phụ thuộc và hương thơm, độ dẻo, độ ngậy của trái bơ.

Hội thi tôn vinh sản phẩm bơ Đắk Nông - Ảnh 1.

Giống bơ 034

Hội thi tôn vinh sản phẩm bơ Đắk Nông - Ảnh 2.

Giống Bơ Cuba

Kết quả cuối cùng, hội thi đã tìm ra hai giải nhất đó là giống bơ 034 đến từ huyện Krông Nô và giống bơ Cuba đến từ thị xã Gia Nghĩa. Giống bơ 034 bên ngoài có màu xanh bóng, hình dáng thon dài, hạt nhỏ, ăn vào có hương thơm và vị ngọt, béo ngậy đặc trưng. Còn giống bơ Cuba có kích thước lớn, mỗi quả nặng khoảng 1kg, cơm bơ có màu vàng, dẻo, ngậy, vỏ dễ bóc và thời gian bảo quản lâu mà không bị thâm đen. Hội thi không chỉ tìm kiếm ra những cây giống bơ ngon, chất lượng, năng suất cao của tỉnh mà còn mang lại những sản phẩm bơ tốt nhất đến gần hơn với người tiêu dùng.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.