TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom cơ quan Chính phủ Afghanistan

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 08:40 ngày 12/06/2018

Cảnh sát theo dõi khu vực gần hiện trường vụ đánh bom tại thủ đô Kabul vào ngày 11/6. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận đứng sau vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Kabul của Afghanistan làm 12 người thiệt mạng và 31 người bị thương vào ngày 11/6.

Kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ đai bom cài trên người khi đến cổng chính trụ sở Bộ Tái định cư và Phát triển nông thôn khi các nhân viên của Bộ này đang rời khỏi văn phòng sớm hơn thường lệ nhân tháng lễ Ramadan. Vụ đánh bom xảy ra chỉ 3 ngày sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban lần đầu tiên trong 17 năm qua tuyên bố ngừng bắn với lực lượng Chính phủ Afghanistan trong dịp lễ Eid al-Fitr.

Hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đưa tin, IS đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công nêu trên.

Afghanistan: Nổ trước tòa nhà chính phủ tại thủ đô Kabul Afghanistan: Nổ trước tòa nhà chính phủ tại thủ đô Kabul

VTV.vn - Ngày 11/6, một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay trước cổng vào Bộ Tái định cư và Phát triển nông thôn, ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào lúc 13h00 giờ địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.