TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khai mạc Hội chợ hàng Việt và nông sản an toàn thực phẩm Đà Nẵng 2017

Văn Đức, Xuân Quang (VTV8)Cập nhật 11:37 ngày 14/12/2017

VTV.vn - Hội chợ nông sản an toàn thực phẩm diễn ra trong 6 ngày từ nay (14/12) đến hết ngày 19/12 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng số 09 Cách Mạng tháng 8, Quận Cẩm Lệ.

Nhằm từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nông sản sạch, an toàn cho thành phố Đà Nẵng, tiến đến từng bước hoàn thiện chủ trương xây dựng "Thành phố 4 an", sáng nay (14/12), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Công thương tổ chức Hội chợ hàng Việt và nông sản an toàn thực phẩm Đà Nẵng 2017. Đây là lần đầu tiên một hội chợ về nông sản an toàn có quy mô lớn được tổ chức tại TP Đà Nẵng.

Khai mạc Hội chợ hàng Việt và nông sản an toàn thực phẩm Đà Nẵng 2017 - Ảnh 1.

Tham dự Hội chợ hàng Việt và nông sản an toàn Đà Nẵng 2017 có 450 gian hàng thương hiệu Việt đến từ nhiều tỉnh, thành cả nước, trong đó có gần 60 gian hàng nông sản sạch, an toàn, chủ yếu tập trung ở nhóm sản phẩm nông lâm thủy sản tươi sống được sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ được công nhận tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài mục đích quảng bá các sản phẩm nông nghiệp sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hội chợ lần này còn là nơi để các doanh nghiệp, hộ nông dân ký kết với các đơn vị cung ứng nông sản sạch đến với người tiêu dùng Đà Nẵng. Trong những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng "sạch-an toàn" đã trở thành lựa chọn hàng đầu đối với đông đảo người tiêu dùng, và đây là cơ hội để người tiêu dùng tích lũy thêm những địa chỉ, thương hiệu tin cậy. Đây cũng là 1 trong 4 tiêu chí mà thành phố Đà Nẵng phấn đấu hoàn chỉnh theo đề án xây dựng "Thành phố 4 an".

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.