TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khan hiếm vé tàu xe đi các tỉnh phía Nam

Minh Thảo, Ngọc Ánh (Đài PT-TH Khánh Hòa)Cập nhật 09:05 ngày 13/02/2019

VTV.vn - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhu cầu đi lại của người dân, du khách tăng cao. Dù các hãng xe, ga tàu đã thực hiện tăng chuyến nhưng vẫn không đáp ứng đủ.

Sau kỳ nghỉ Tết, lượng hành khách tăng cao, do đó, Bến xe phía nam TP. Nha Trang đã chủ động yêu cầu các doanh nghiệp tăng chuyến và huy động tổng lực phương tiện hiện có để phục vụ hành khách. Tuy nhiên, cao điểm trong các ngày sau Tết, từ mùng 5-8 Tết đều không thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân. Bình quân mỗi ngày tại bến có khoảng 170-180 chuyến xe đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước xuất bến, trong đó tập trung chủ yếu tuyến Nha Trang-TP. Hồ Chí Minh với trung bình khoảng 50 lượt xe.

Ghi nhận tại ga Nha Trang, lượng khách đi lại sau Tết luôn nhộn nhịp. Dịp cao điểm Tết, mỗi ngày có 44 chuyến tàu ra vào ga. Trong đó, có 10 đôi tàu Thống Nhất và 12 đôi tàu địa phương, 2 đôi tăng cường; so với năm ngoái tăng thêm 3 đôi tàu. Tuy vậy, tất cả các vé đi những tỉnh phía Nam đều đã được bán hết cho đến hết mùng 10 tết âm lịch, không thể đáp ứng hết nhu cầu của hành khách, người dân đi lại, đặc biệt tuyến TP. Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.