TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa: Phát hiện ca bệnh sởi đầu tiên ở huyện miền núi Khánh Sơn

Văn Chương, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 10:21 ngày 19/02/2019

VTV.vn - Trước tình hình dịch sởi đang bùng phát trên cả nước, ngành y tế tỉnh đã tổ chức giám sát các ca bệnh nghi sởi và lấy 14 mẫu sốt phát ban nghi sởi để xét nghiệm.

Kết quả, đã phát hiện 1 ca dương tính là em bé 7 tháng tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh theo gia đình về huyện Khánh Sơn ăn Tết. Qua điều tra, thu thập thông tin cho thấy cháu bé chưa được tiêm chủng sởi do chưa đủ 9 tháng để tiêm mũi 1 theo quy định.

Được biết, hiện tại, các huyện, thị, thành phố ở tỉnh đang triển khai chương trình tiêm chủng bổ sung sởi và rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi. Chương trình sẽ kết thúc vào cuối tháng 3. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để không xảy ra dịch sởi thì tỷ lệ trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng phải đạt khoảng 95%. Tại Khánh Hòa, năm 2018, tỷ lệ trẻ tiêm phòng sởi đạt 97%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.