TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Không gian văn hoá của tình hữu nghị Việt - Nhật

Minh Đức, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 20:39 ngày 14/11/2018

VTV.vn - Được sự thống nhất của Thủ tướng 2 nước và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, không gian văn hoá Việt Nam – Nhật Bản đã được thành lập cách đây 1 năm tại Hội An.

Buổi sơ kết 1 năm tổ chức Không gian văn hoá Việt - Nhật diễn ra mới đây tại Hội An không quy mô nhưng đầy ý nghĩa. Trong không gian ấm cúng của đình Cẩm Phô trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hội An), nơi tổ chức phần lớn các hoạt động và trưng bày không gian văn hoá Việt - Nhật, những con người có tâm huyết với văn hoá và tình hữu nghị Việt - Nhật đã ngồi lại cùng nhau để đánh giá một cách nghiêm túc những điều đã và chưa làm được, đồng thời đưa ra phương hướng kế hoạch để phát triển không gian văn hoá Việt Nhật đầu tiên tại Việt Nam.

"Không gian Văn hoá Việt Nam - Nhật Bản" được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe cắt băng khai trương đúng 1 năm trước nhân sự kiện "Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC". Trên không gian dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai và chùa Cầu, Trung tâm VHTT Hội An đã tổ chức trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền và nhiều hình ảnh tư liệu quý lịch sử, mối quan hệ bang giao Việt - Nhật nhiều thế kỷ qua. Nhiều hoạt động văn hoá như trình diễn trà đạo, cắt ghép giấy Origami, gấp lá dừa, tổ chức các trò chơi dân gian, dạy hát dân ca, dạy tiếng Nhật cho trẻ em Việt Nam hay trình diễn trang phục dưới hình thức sân khấu hoá. Những hoạt động này thu hút ngày càng đông các du khách tham gia, đặc biệt là du khách Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.