TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng "khủng hoảng thừa" cơ sở lưu trú

Phùng Hiệp, Hoàng Hưng (VTV8)Cập nhật 13:13 ngày 14/12/2018

VTV.vn - Tình trạng bùng phát xây dựng các cơ sở lưu trú đã gây ra nhiều hệ lụy cho người kinh doanh và ảnh hưởng đến môi trường tại khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Phong Nha – Kẻ Bàng trong những ngày giữa tháng 12, khác với những tháng trước, thời điểm này không khí du lịch vắng vẻ, ảm đạm. Bởi đây đang là mùa du lịch thấp điểm, thường kéo dài khoảng 5-6 tháng mỗi năm. Trái ngược với lượng khách thấp, gần trăm cơ sở lưu trú, đua nhau mọc lên trong ít năm qua.

Hiện số cơ sở lưu trú tại xã Sơn Trạch, đã lên tới 97 cơ sở, với gần 1000 phòng và gần 1.650 giường, tăng 53 cơ sở so với năm 2016. Trong khi đó, huyện Bố Trạch đang có chính sách khuyến khích người dân trong việc xây dựng homestay. Mỗi gia đình xây dựng dịch vụ lưu trú này, sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng. Mặc dù số lượng cơ sở lưu trú đã quá dư thừa, nhưng chính sách này hiện vẫn chưa dừng lại.

Từ việc dư thừa các cơ sở lưu trú, đã và đang dẫn đến hàng loạt các hệ lụy. Nhiều gia đình buộc phải bán đất trả nợ, số khác phải đi nước ngoài lao động. Đặc biệt, tình trạng phá giá dịch vụ lưu trú của không ít các hộ dân làm homestay, đã khiến nhiều cơ sở lưu trú khác, được đầu tư xây dựng bài bản, lâm vào cảnh khó khăn, cần đến giải pháp căn cơ từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình .

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.