TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

Xuân Hòa , Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 13:00 ngày 31/01/2018

VTV.vn - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi khắc sâu vào lịch sử dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Cách đây đúng 50 năm, vào đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (đêm mùng 1 Xuân Mậu Thân 1968), cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã diễn ra trên 3 vùng chiến lược. Quân và dân đã đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 4/6 thành phố lớn, trọng điểm là Sài Gòn - Gia Định và Huế; 37/44 thị xã và hàng trăm quận lỵ, thị trấn... ở miền Nam.

Đây là một những đòn tiến công chiến lược của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cùng với thắng lợi vang dội của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam và thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống phá hoại lần thứ nhất ở miền Bắc, quân và dân ta đã đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh bại hoàn toàn chiến lược "chiến tranh cục bộ" ở đỉnh cao.

Cuộc tổng tiến công đã tạo ra một bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp tiến tới thống nhất nước nhà vào ngày 30/4/1975. Lễ kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 được tổ chức quy mô cấp quốc gia vào lúc 7h30 sáng nay (31/01) tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của khoảng 3.500 đại biểu. Chương trình sân khấu hóa với chủ đề "Tự hào dáng đứng Việt Nam" sẽ là điểm nhấn tại lễ kỷ niệm. Bên cạnh chương trình sân khấu hóa là phần lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).