TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng: Tăng diện tích rau, hoa vụ Tết 2019

Thu Giang, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 16:38 ngày 17/11/2018

VTV.vn - Từ đầu tháng 11, nông dân Đà Lạt và các huyện lân cận tỉnh Lâm Đồng vào cao điểm xuống giống vụ rau, hoa Tết. Diện tích sản xuất vụ Tết năm nay đều tăng cả ở mặt hàng rau và hoa.

Khảo sát của ngành nông nghiệp Lâm Đồng, nhà vườn trồng hoa tập trung xuống giống cúc, lay ơn, lily, cẩm chướng...Đây là những giống thường được thị trường ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán. Diện tích trồng hoa Tết năm nay tăng khoảng 200 ha.

Ở các vùng trồng rau, diện tích vụ Tết cũng tăng gần 650 ha. Nhà vườn đã chọn các chủng loại rau truyền thống có giá ổn định thời gian qua để xuống giống như: xà lách, súp lơ, cải bắp, cà rốt, khoai tây, cà chua, ớt ngọt, đậu các loại. 

Dù có lợi thế canh tác quanh năm nhưng đối với nông dân vùng rau- hoa Lâm Đồng, vụ sản xuất Tết vẫn quan trọng nhất trong năm. Năm nay, nhiều nông dân và doanh nghiệp chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ dịp Tết nên dự kiến, sản lượng rau - hoa cho vụ Tết năm nay Lâm Đồng đưa ra thị trường sẽ tăng khoảng 6% so với vụ Tết trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!