TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng tuyên phạt 10 năm tù đối tượng dùng dao cướp tài sản

Đài PT-TH Lâm ĐồngCập nhật 17:47 ngày 06/02/2018

VTV.vn - 10 năm tù giam là mức án mà Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt đối với 02 bị cáo về tội cướp tài sản.

10 năm tù giam là mức án mà Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt đối với 02 bị cáo Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1995, trú tại thôn 2, xã Lộc Ngãi) và Đinh Kim Phấn (sinh năm 1992, trú tại thôn 12, xã Lộc ngãi, huyện Bảo Lâm) về tội cướp tài sản được quy định tại điểm B, khoản 2 điều 133, Bộ luật hình sự trong phiên tòa xét xử lưu động sáng ngày 6/2 tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm, để có tiền tiêu xài, vào khoảng 14h30, ngày 22/9/2017, sau khi ăn nhậu xong, Nguyễn Thành Trung mang theo 01 con dao đi xe mô tô mang biển số 49H1- 30595 chở Đinh Kim Phấn từ xã Lộc Phú vào xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm. Khi đến thôn 4 xã Lộc Phú gặp xe máy cày do anh K’Kiệt (trú tại thôn 4, xã Lộc Phú) đang điều khiển đi ngược chiều thì cả hai quay xe lại chặn xe máy cày, rồi dùng dao đe dọa chiếm đoạt 01 bình ắc quy trị giá 500.000 đồng. Sau đó cả hai tiếp tục chặn xe ô tô mang biển số 49C – 01325 do anh Nguyễn Đình Tân (trú tại thôn 7, xã Lộc An) điều khiển, Trung và Phấn dùng dao đe dọa chiếm đoạt của anh Tân 150.000 đồng. Sau đó Trung chở Phấn chạy về hướng thị trấn Lộc Thắng để bán bình ắc quy, trên đường đi Phấn đưa cho Trung 200.000 đồng số tiền vừa mới chiếm đoạt của anh Tân.  Được biết, cả hai bị cáo Nguyễn Thành Trung và Đinh Kim Phấn vừa hoàn thành cai nghiện ma túy và đều có 01 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung và Phấn đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xét theo điểm B, khoản 2 điều 133, Bộ luật hình sự, Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung 5 năm tù giam và Đinh Kim Phấn 5 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.