TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lãng mạn cỏ hồng Gia Lai

Tấn Hiền (VTV8)Cập nhật 14:27 ngày 28/11/2017

VTV.vn - Nhắc đến cỏ hồng, nơi đầu tiên mọi người nghĩ đến đó là thành phố Đà Lạt mộng mơ, vùng đất của những kỳ hoa, dị thảo. Nhưng giờ đây nó không chỉ còn là của riêng Đà Lạt.

Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku (Gia Lai) khoảng 20 km, xã Gla (huyện Đắk Đoa) cũng có một đồi cỏ hồng rực rỡ không kém thành phố Đà Lạt. Những ngày này, thảm cỏ dại dưới tán thông xanh bắt đầu chuyển sang sắc tím hồng, bao phủ cả một vùng đất bazan dài vô tận.

Tây Nguyên cuối mùa mưa. Sau khoảng thời gian dài được đắm mình dưới những cơn mưa mát lành, sự sống đã hồi sinh ở những nơi hoang cằn nhất. Với riêng cỏ hồng hay còn được gọi với tên cỏ lông chim, chúng đặc biệt thích nghi và gần như chỉ tồn tại ở những vùng đất khô cằn. Giữa cao điểm của mùa khô Tây Nguyên, những thân cỏ mỏng manh bám mình vào đất để chống chọi với cái nắng và gió của đại ngàn, và để rồi kịp bừng lên bung sắc vào cuối mỗi tiết thu. Vài năm trở lại đây, đồi thông Gla (huyện Đắk Đoa) đã được xem là thiên đường của cỏ hồng ở Tây Nguyên và trở thành điểm đến của không ít các bạn trẻ.

Có một điều khiến cho đồi cỏ hồng Gla trở nên khác biệt với những nơi còn lại. Sự điểm xuyết của những tán thông xanh trên những thảm cỏ hồng đã tạo thành một bức tranh huyền hoặc. Có lẽ, nếu chỉ cỏ hồng cô độc trên cả triền đồi trơ trọi mà không có thông tô điểm thì vẻ đẹp đó cũng chỉ như sương gió thoáng qua, không khiến du khách ngẩn ngơ đến như vậy. Đồi thông Gla không chỉ đẹp mùa cỏ hồng. Đây đã trở thành điểm đến của giới trẻ ở hầu khắp các mùa trong năm. Nhưng mùa cỏ hồng đã biến nơi đây trở nên đặc biệt. Và cũng không phải ngẫu nhiên khi nơi đây được chọn làm điểm đến cho những chuyến dã ngoại và cho cả những bộ ảnh cưới của các đôi trẻ…

Với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên này đến đông đảo du khách, mới đây, huyện Đắk Đoa đã có bước khởi động cho việc giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương mà điểm nhấn chính là đồi cỏ hồng Gla. Tuy mới chỉ là bước đầu nhưng lượng khách du lịch đổ về đây trong những ngày qua đã tăng cao đột biến. Nếu được đầu tư một cách đúng hướng, nơi đây sẽ trở thành tâm điểm thu hút khách từ thập phương, không chỉ riêng mùa cỏ hồng.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.