TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lãnh đạo Đảng thăm, chúc Tết các hộ chính sách tại các tỉnh thành

VTV8Cập nhật 17:44 ngày 12/02/2018

Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã đến chung vui Tết sum vầy 2018 tại Nghệ An (Ảnh: Báo Nghệ An)

VTV.vn - Trong hai ngày 11-12/2, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và tặng quà Tết các hộ gia đình chính sách.

* Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, chúc tết cán bộ lão thành cách mạng ở Nghệ An

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã đến chung vui Tết sum vầy 2018 với công nhân lao động và chúc tết một số cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vui Tết sum vầy với cán bộ, công nhân lao động công ty TNHH Bật lửa ga Trung lai, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc mong muốn, lãnh đạo công ty cần chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước về sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế; chăm lo và nâng cao đời sống cho người lao động bằng việc thực hiện tốt chế độ lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; chăm lo Tết cho công nhân lao động cả về chế độ chính sách và thời gian, đảm bảo cho người nào cũng có Tết. Dịp này, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã trao 50 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu 300 ngàn đồng.

Lãnh đạo Đảng thăm, chúc Tết các hộ chính sách tại các tỉnh thành - Ảnh 1.

Đồng chí Phan Đình Trạc đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà hai cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố Vinh. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Tiếp đó, đồng chí Phan Đình Trạc đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà hai cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố Vinh. Đó là cụ Võ Văn Xứng (phường Hà Huy Tập) và cụ Đặng Ngọc Tiết (Phường Trung Đô). Cả hai cụ đều đã có trên 70 năm tuổi Đảng. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cảm ơn những đóng góp to lớn của các cụ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; chúc các cụ luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời mong các cụ phát huy truyền thống cách mạng tiếp tục đóng góp cho quê hương trong quá trình xây dựng và phát triển.

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao 31 suất quà cho 31 hộ nghèo của xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, mỗi suất quà 1 triệu đồng.

* Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho hộ chính sách, hộ nghèo tại Phú Yên

Sáng 11/2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà Tết hộ nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Phú Yên.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt quan tâm đến mức sống của người dân khi đến thăm xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là địa phương mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song đã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong việc giảm hộ nghèo còn mức 4,27%. Chúc Tết người dân xã Hòa Tân Tây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn người dân phát huy hơn nữa truyền thống đùm bọc, sẻ chia để mọi gia đình đều đón Tết đầm ấm. 100 suất quà Tết từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao tận tay các hộ gia đình nghèo, hộ chính sách.

Thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Phú Yên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những kết quả mà tỉnh Phú Yên đạt được trong năm qua, nhất là những bước đột phá trong thu hút đầu tư, thu ngân sách vượt 30% kế hoạch giao. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, liên kết phát triển giữa Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh, bất cứ vướng mắc nào cũng cần tập trung tháo gỡ để từng bước hỗ trợ Phú Yên khai thác tiềm năng, lợi thế vốn có.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.