TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lễ dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm Tiểu đội 11 cô gái sông Hương

Xuân Hòa, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 15:56 ngày 30/01/2018

VTV.vn - Sáng 30/1, TP. Huế tổ chức Lễ dâng hương và đặt vòng hoa tại Bia chiến công 11 cô gái sông Hương hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

Tham dự Lễ dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Bia tưởng niệm 11 cô gái sông Hương có lãnh đạo thành phố Huế, lãnh đạo các sở ban ngành, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Huế và bà Hoàng Thị Nở - 1 trong 11 nữ du kích trong tiểu đội 11 nữ cô gái sông Hương năm xưa. 

Bia chiến công 11 cô gái sông Hương được đặt tại Công viên Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, khánh thành tháng 10/2016. Bia chiến công nhắc nhở dấu mốc trong cuộc tổng tấn công nổi dậy Xuân 1968 tại thành phố Huế, Tiểu đội 11 cô gái sông Hương đã phối hợp với Tiểu đoàn 10 Quân Giải phóng chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, góp phần vào chiến công hiển hách, làm chủ trận địa trong 26 ngày đêm. Bác Hồ đã gửi thư khen: "Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường/Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường/ Bác khen các cháu dân quân gái/ Đánh giặc Huê Kỳ phải nát xương". 

Trong chiến dịch Xuân 1968, ở độ tuổi đôi mươi, các chị được giao nhiệm vụ tải thương, dẫn đường cho 3 cánh quân bộ đội chủ lực mở cuộc tiến công chiếm đóng các vị trí xung yếu của địch ở phía nam thành phố Huế. Sau đó, khi địch tổ chức phản công, tiểu đội "11 cô gái sông Hương" cùng với bộ đội chủ lực đã tổ chức đánh phản kích, đẩy lùi một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, bắn cháy nhiều xe tăng, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Trong trận đánh đó, 4 chị anh dũng hy sinh.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.