TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lễ hội hoa dã quỳ - Nét văn hoá độc đáo trên vùng núi lửa Chư Đăng Ya

Tấn Hiền, Hoàng Tuyền (VTV8)Cập nhật 14:00 ngày 10/11/2018

VTV.vn - Lễ hội hoa dã quỳ lần thứ 2 diễn ra trong 4 ngày, từ 10 đến 13/11/2018 tại Núi lửa Chư Đăng Yang, một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất Tây Nguyên.

Tây Nguyên đẹp nhất là vào những tháng cuối năm, khi đất trời đang chuyển mình từ mùa mưa sang mùa khô, vẻ đẹp của một Tây Nguyên hoang dã lại dường như được tô điểm thêm bởi những cánh hoa dã quỳ vàng rực dọc các con đường và trên khắp các triền đồi. 

Đến Gia Lai vào những tháng cuối năm, du khách khắp nơi thường tìm đến núi lửa Chư Đăng Ya, nơi nổi tiếng là "Thiên đường của hoa dã quỳ". Loài hoa mang một vẻ đẹp hoang dại cùng với không khí trong lành tạo nên cảm giác yên bình cho mỗi ai khi đặt chân đến mảnh đất này. Đó là lý do mà Chư Đăng Ya trở thành điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai năm 2017 theo bình chọn của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Chinh phục ngọn núi Chư Đăng Ya và ngắm hoa dã quỳ sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Lễ hội hoa dã quỳ năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 10 đến ngày 13/11 tại khu vực núi Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh. Rút kinh nghiệm từ lễ hội lần trước, lễ hội lần này được mở rộng cả về quy mô, các chương trình, nội dung. Trong những ngày diễn ra lễ hội, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc sẽ được tái hiện ngay tại khu vực nhà rông làng La Gi, dưới chân núi lửa. Không gian của lễ hội không chỉ bó hẹp trong khu vực núi lửa mà còn được mở rộng sang tất cả những địa điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).