TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa – âm hưởng của những hùng binh

Ngọc Bích, Văn Phát, Hồ Hồng (VTV8)Cập nhật 11:27 ngày 06/04/2018

VTV.vn -Sáng nay (06/4, 21/2 âm lịch), tại đình làng An Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã diễn ra Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đông đảo nhân dân huyện đảo và khách du lịch tham dự.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một nghi lễ truyền thống tái hiện lại hình ảnh những đội hùng binh dong thuyền ra vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa cắm mốc khẳng định chủ quyền. Đây là dịp để cư dân trên huyện đảo Lý Sơn báo hiếu, tri ân các bậc tiền nhân đã có công mở biển, giữ đảo.

Sau lễ thức ở nhà thờ tộc họ, người dân Lý Sơn đặt các hình nhân và linh vị, cùng những thứ mà trước đây người đi lính Hoàng Sa thường mang theo, như: gạo, muối, củi, nước ngọt, lưới… vào chiếc thuyền bằng giấy, tượng trưng cho thuyền đi Hoàng Sa – Trường Sa thuở trước, đem thả ra biển. Lời nguyện cầu về sự bình yên lẫn lời xua đuổi rủi ro sẽ được bỏ chung cùng thuyền lễ. Giữa bập bềnh sóng gió hình nhân là kẻ thế mạng cho người đăng lính.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã được các tộc họ trên đảo Lý Sơn bảo tồn, duy trì trong suốt hơn 400 năm qua. Việc tổ chức nghi Lễ này hàng năm vừa là lời nhắc nhở, vừa thể hiện quyết tâm của các thế hệ hôm nay trong thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh nhằm giữ vững và tiếp nối truyền thống của các đội hùng binh Hoàng Sa quản Bắc Hải thuở trước.

Một số hình ảnh trước và bắt đầu buổi Lễ do phóng viên Ngọc Bích (VTV8) gửi về từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). 

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.