TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lễ Tế Đàn Âm Hồn tưởng niệm 133 năm ngày thất thủ kinh đô Huế

Xuân Hòa, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 10:23 ngày 06/07/2018

VTV.vn - Đúng 4h sáng nay (6/7/2018, nhằm ngày 23/5 âm lịch), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Tế Đàn Âm Hồn tưởng niệm 133 năm ngày thất thủ kinh đô Huế (1885 - 2018).

Đàn Âm Hồn nằm trên khu đất rộng khoảng 1.400 mét vuông, sát cửa Nhà Đồ ở phía Nam Kinh Thành Huế, được nhà Nguyễn lập ra để tế vong hồn những người hy sinh vì nước trong ngày thất thủ kinh đô Huế - đêm 22 rạng sáng ngày 23/5 năm Ất Dậu 1885. Cách đây đúng 133 năm, vị trí Đàn Âm Hồn là địa điểm diễn ra trận tập kích quy mô lớn, do quan phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết chỉ huy đánh vào đồn Mang Cá nhằm tiêu diệt đội quân hùng hậu của Pháp, giành thế chủ động và tiến tới xóa bỏ sự có mặt của người Pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy thất bại, Pháp đã phản kích, sát hại hơn 1.500 binh lính triều đình và gần 8.000 thường dân. Vua Hàm Nghi phải xuất bôn ra Tân Sở, lập chiếu Cần Vương kêu gọi toàn dân kháng Pháp.

Lễ Tế Đàn Âm Hồn tưởng niệm 133 năm ngày thất thủ kinh đô Huế - Ảnh 1.
Lễ Tế Đàn Âm Hồn tưởng niệm 133 năm ngày thất thủ kinh đô Huế - Ảnh 2.

Ngay sau Lễ Tế Âm Hồn tưởng niệm ngày Thất thủ kinh đô, cùng ngày trong kinh thành Huế còn diễn ra lễ tế lớn tại Miếu Âm Hồn gần Cửa Đông Ba và hàng loạt lễ cúng tại các gia đình trong thành phố Huế. Việc người dân của cả một vùng thực hành nghi lễ cúng Ngày thất thủ kinh đô suốt hơn trăm năm qua đã trở thành phong tục tri ân mang đậm tính nhân văn, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.