TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Liên Hợp Quốc cảnh báo bạo lực leo thang ở Myanmar

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 10:21 ngày 18/02/2021

VTV.vn - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ bạo lực leo thang tại nước này, khi các cuộc biểu tình không có dấu hiệu dừng lại.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc- Tom Andrews cho biết ông đã nhận được báo cáo việc "các binh sĩ đang được điều đến Yangon từ những khu vực xa xôi".

Ông Andrews cho rằng: Kết hợp của hai diễn biến, bao gồm những kế hoạch biểu tình lớn và các binh sĩ được huy động, có thể dẫn đến tình huống quân đội Myanmar sẽ gây ra những tội ác lớn chống lại người dân nước này.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại việc gián đoạn Internet diện rộng ở Myanmar và cảnh báo điều này "làm suy yếu các nguyên tắc dân chủ cốt lõi", cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực quan trọng và làm gia tăng căng thẳng trong nước.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo !