TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lo lắng trước nghi vấn trường "ma" George Washington (GWIS) liên kết đào tạo ở Việt Nam

VTV8Cập nhật 12:05 ngày 24/04/2018

VTV.vn - Ngoài văn bản yêu cầu dừng liên kết đào tạo với GWIS, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có một hướng dẫn cụ thể nào về việc giải quyết những hệ lụy kéo theo.

* Tâm lý lo lắng trước thông tin Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu ngừng hợp tác đào tạo với GWIS

Ngày 18/4 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản yêu cầu 9 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long có trường học liên kết đào tạo với trường George Washington International School (gọi tắt là GWIS) dừng hợp tác với đơn vị này. Thông tin này đã khiến hàng loạt học sinh, phụ huynh và cả các trường phổ thông thực sự lo lắng bởi thực tế đã có trường thực hiện liên kết đào tạo với đơn vị này nhiều năm nay.

Bắt đầu liên kết đào tạo với trường Tiểu học - THCS - THPT Newton tại Hà Nội từ năm 2012, đến nay GWIS hợp tác đào tạo với các trường phổ thông ở 14 tỉnh thành Việt Nam. Hiện GWIS có hơn 400 học sinh từ lớp 6 đến 12 theo học. Việc yêu cầu dừng liên kết đào tạo với GWIS lúc này gây không ít khó khăn cho các trường phổ thông ở các địa phương. Ngoài văn bản yêu cầu dừng liên kết đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có một hướng dẫn cụ thể nào về việc giải quyết những hệ lụy kéo theo từ việc dừng chương trình liên kết, bởi ở những địa phương, việc tìm được một đơn vị có năng lực và mô hình đào tạo tương tự như GWIS không hề dễ dàng.

* "Tư cách pháp nhân" của GWIS như thế nào?

Để làm rõ hơn về những giấy tờ mà đại diện trường này đưa ra nhằm chứng minh tư cách pháp nhân và sự tồn tại hợp pháp của cơ sở đào tạo này tại Mỹ, phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ đã tiến hành tìm hiểu dựa trên những tài liệu do chính đại diện của trường GWIS cung cấp.

Xem xét các giấy tờ mà đại điện Trường Quốc tế George Washington cung cấp, chị Hoa Nguyễn - một luật sư có kinh nghiệm lâu năm chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ cho biết: đây mới chỉ là thủ tục cơ bản ban đầu để thành lập một doanh nghiệp có tên là George Washington International School Inc. Về lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà công ty này đăng ký là giáo dục đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12, chị Hoa cho rằng điều này không khả thi: "Thông thường trường tư ở nước Mỹ, từ mẫu giáo đến lớp 8 thì chung một trường. Khi lên trung học hoàn toàn phải qua một trường khác, không bao giờ cho giấy phép từ lớp 1 đến lớp 12".

Về văn bản của Sở Giáo dục bang California mà đại diện Trường Quốc tế George Washington đưa ra, đây cũng mới chỉ là thông báo ban đầu của Cơ quan này, cho biết đã nhận được thông tin đăng ký thành lập một trường tư thục. "Cái này không gọi là cái giấy chấp nhận của Sở Giáo dục. Nếu đúng là trường thì tài liệu cuối cùng là phải có chữ gọi là "Credential", tiếng Việt mình gọi là được cấp phép mở trường, và học sinh học từ trường đó ra thì mới được các trường khác công nhận.", Chị Hoa Nguyễn – Luật sư bang California, Mỹ cung cấp thêm thông tin.

Liên quan đến địa chỉ ghi trên giấy đăng ký kinh doanh của GWIS, thực chất chỉ có giá trị là nơi giao dịch. Trong trường hợp này, ngay cả những người quản lý tại địa chỉ mà doanh nghiệp George Washington International School Inc. ghi trên giấy đăng ký kinh doanh của mình, cũng không hề biết doanh nghiệp này là như thế nào hay người chủ của nó là ai. Theo tìm hiểu của phóng viên VTV, từ năm 2010 đến nay, doanh nghiệp này đã từng đăng ký ở ít nhất 3 bang của Mỹ, tại nhiều địa chỉ khác nhau, nhưng chưa bao giờ có một ngôi trường nào thực sự tồn tại ở những địa chỉ này.