TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mặt trái tập tục củi hứa hôn ở Kon Tum

Huy Kha, Đình HiệpCập nhật 21:39 ngày 30/04/2021

VTV.vn - Tập tục củi hứa hôn của đồng bào Giẻ Triêng ở các huyện biên giới tỉnh Kon Tum đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến rừng, cần sớm được tháo gỡ.

Được xem như là một nét văn hóa đẹp, cần phải lưu giữ của đồng bào Giẻ ở các huyện biên giới của tỉnh Kon Tum. Củi hứa hôn thể hiện tình yêu thương và quyết tâm để đến với người mình yêu của những cô gái Giẻ. Tuy nhiên, do những ràng buộc thái quá nên đến nay, tập tục này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc chiến bảo vệ rừng.

Để có số củi từ 8 – 9 m3 gỗ trước khi lấy chồng, người con gái phải vào rừng đốn hạ những cây gỗ tốt để mang về dâng lễ cho nhà chồng. Tập tục này thể hiện quyết tâm, tình yêu và sức khỏe của người con gái... Như vậy mỗi đám cưới phải có gần 10 m3 gỗ.

Thấy được tác hại nguy hiểm đến rừng, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao. Dù là một tập tục đẹp những đã đến lúc các cấp ngành liên quan cần sớm có giải pháp ngăn chặn quyết liệt. Phải xem đây là một hình thức phá rừng và cần phải được xử lý nghiêm minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.