TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Một học sinh Quảng Ngãi tử vong vì triệu chứng "bệnh lạ"

Ngọc Vương (Truyền hình An ninh Quảng Ngãi)Cập nhật 11:42 ngày 09/01/2018

VTV.vn - Một học sinh ở Ba Ngạc (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã tử vong sau thời gian điều trị căn bệnh có triệu chứng như bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân.

Bệnh nhân tên Phạm Văn Huy, học sinh lớp 8 trường THCS Ba Ngạc (xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi). Được biết, em Huy được chuyển từ Trung tâm y tế Ba Tơ đưa xuống Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi; sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị nhưng không qua khỏi. Bệnh nhân có triệu chứng men gan cao.

Từ cuối tháng 12/2017 đến nay, tại xã Ba Ngạc xuất hiện nhiều người bị "bệnh lạ", có dấu hiệu như bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân. Hiện Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Các y bác sĩ cũng đang tích cực theo dõi tình trạng bệnh của bệnh nhân để có những can thiệp kịp thời. Được biết, "bệnh lạ" đã làm hàng trăm người bị bệnh, 26 người tử vong trong thời gian qua tại địa bàn huyện Ba Tơ.