TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mùa Vu Lan ở Huế

Xuân Hòa, Thanh Bảo (VTV8)Cập nhật 15:42 ngày 25/08/2018

VTV.vn - Ngày đại lễ Vu Lan ở Huế cũng là ngày trang nghiêm diễn ra Lễ Tự tứ của toàn thể chư Tăng Ni kết thúc mùa An cư kiết hạ, đề cao tự giác tu tập để phát triển Chánh Pháp.

Hôm nay (25/8), ngày rằm tháng Tám, đúng ngày chính lễ Đại lễ Vu Lan năm Mậu Tuất Phật lịch 2562. Ở Huế, mùa Vu Lan Thắng Hội đi cùng với nhiều hoạt động cúng dường, giáo dục giàu ý nghĩa nhằm với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo Phật tử, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống trên vùng đất Cố Đô.

Tại tổ đình Từ Đàm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trang nghiêm tổ chức lễ Chính thức Đại lễ Vu Lan. Các chư tôn đức và đông đảo Tăng, Ni, Phật tử niệm hương bạch Phật và cử hành Nghi lễ cầu nguyện, nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Rằm Tháng Bảy âm lịch là ngày lễ truyền thống báo hiếu của Phật tử, hướng tâm tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục. Ngày báo hiếu cũng là ngày xá tội vong nhân theo truyền thuyết "Mục Kiền Liên cứu mẹ".

Tại tất cả các chùa, cơ sở thờ tự Phật giáo, những buổi lễ "Cài hoa hồng lên áo" được tổ chức, giúp Phật tử dấy lên lòng kính trọng cha mẹ thông qua câu chuyện cứu mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên trong kinh Vu Lan. Nghi thức cài hoa hồng lên áo gắn liền với niềm hạnh phúc vô bờ bến cho những ai còn cha, còn mẹ.

Thêm một mùa Vu Lan về là thêm một lần nhắc nhở mỗi một người cần phải thực hành hiếu nghĩa và sống đức độ trong cộng đồng xã hội.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.