TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nắng gắt vẫn bao trùm Trung Bộ

VTV8Cập nhật 18:25 ngày 01/07/2018

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Nắng gắt vẫn bao trùm các tỉnh thành Trung Bộ trong hôm nay (1/7).

Trong đó, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh - nơi chịu tác động của hiệu ứng phơn mạnh mẽ nhất, lúc 13h có đến 9/20 trạm khí tượng quan trắc nhiệt độ cao 38 độ. Thậm chí ở huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa và thị xã Thái Hòa - Nghệ An còn lên 39 độ, trời nóng rát. Cùng với đó là độ ẩm không khí bị vắt kiệt, chỉ còn 40 - 42%.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy, ngay trưa qua (30/6), tại núi Hói Lã, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh đã bùng phát cháy rừng dữ dội, cộng với gió phơn thổi mạnh đã khiến đám cháy lan rộng, 20ha rừng thông có tuổi đời 20 năm bị thiêu rụi hoàn toàn.

Dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới, ít nhất là đến ngày 5/7 ở khắp miền Trung. Trong đó, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiệt độ cao 38 - 40 độ, có nơi trên 40 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến 35 - 38 độ.

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở miền Trung rất cao, nhất là các cánh rừng đang trong cảnh báo cấp 4, cấp 5 - cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng.

Còn khu vực Tây Nguyên đang trong những ngày giảm mưa, về chiều tối mưa dưới 1/3 diện tích, mưa không lớn và dứt nhanh. Từ sáng đến chiều mai (2/7), nắng lên liên tục, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột phổ biến 29 - 32 độ. Riêng thành phố Đà Lạt chỉ 27 độ.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ ít mưa nhưng lưu ý gió Nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau ra ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa gió cấp 3 - 5, ngày mai (2/7) trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km. Riêng huyện đảo Trường Sa lưu ý có mưa giông, dễ kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.