TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nắng nóng bất thường tại nhiều nơi trên thế giới

My Bình (VTV8)Cập nhật 11:25 ngày 01/08/2018

Trong những ngày qua, nhiều nước tại châu Âu phải hứng chịu đợt nắng nóng lên đến gần 40 độ C. (Ảnh: AccuWeather)

VTV.vn - Một đợt nóng dai dẳng đang bao trùm nhiều khu vực trên thế giới, phá vỡ nhiều kỷ lục về thời tiết ở Canada, Mỹ, châu Âu và châu Á.

Các nhà khoa học cho rằng, quy mô của hiện tượng nắng nóng bất thường trong tuần qua là do tình trạng ấm lên toàn cầu. 

Theo thống kê, hàng chục người thiệt mạng vì những lý do liên quan đến nắng nóng ở tỉnh Quebec, Canada trong tháng 7. Các dữ liệu hiện tại cho thấy, vòm áp cao sẽ trở nên mạnh nhất trong vòng 30 năm qua.

Tại Mỹ, mức nhiệt cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại ở bang California trong thời gian qua được cho là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ cháy rừng lớn và bất thường đang diễn ra tại bang này.

Nắng nóng tại châu Âu cũng gây nhiều vụ cháy rừng, hạn hán và khiến người dân gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Nhiều nước tại châu Âu như: Hy Lạp, Na Uy, Pháp, Đức, Italy, Thụy Điển, Phần Lan phải hứng chịu đợt nắng nóng lên đến gần 40oC . 

Tại Nhật Bản, hơn 57.000 người đã phải nhập viện trong vòng 3 tháng qua do nắng nóng kéo dài tại nước này và con số dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày gần đây ở Hàn Quốc đã buộc Chính phủ nước này phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa thiệt hại. Dự báo nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Seoul có thể lên tới 39oC, lập mức cao kỷ lục mới trong lịch sử quan trắc khí tượng của Hàn Quốc.


Nắng nóng bất thường tại Hàn Quốc Nắng nóng bất thường tại Hàn Quốc Hơn 57.000 người nhập viện trong 3 tháng do nắng nóng tại Nhật Bản Hơn 57.000 người nhập viện trong 3 tháng do nắng nóng tại Nhật Bản Nông dân Bỉ phải thu hoạch lúa mỳ sớm do nắng nóng và hạn hán Nông dân Bỉ phải thu hoạch lúa mỳ sớm do nắng nóng và hạn hán


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.