TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nga chú trọng phục hồi chức năng cho bệnh nhân đã điều trị khỏi COVID-19

Nhật Linh, Khắc LongCập nhật 15:30 ngày 05/08/2021

VTV.vn - Bên cạnh các giải pháp điều trị, Nga đang đẩy mạnh các liệu pháp phục hồi chức năng để giúp bệnh nhân đã khỏi COVID-19 sớm trở lại với sinh hoạt bình thường.

Bệnh viện Đa khoa mang tên Pletnev, còn được gọi là Bệnh viện số 57, là một trong những bệnh viện lớn nhất ở Matxcơva, từng là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 trong giai đoạn cao điểm. Hiện đây được xem là "vùng sạch", và là nơi triển khai các ứng dụng mới hỗ trợ điều trị bệnh nhân viêm phổi nặng sau COVID-19, có sự tham gia của những nghiên cứu sinh Việt Nam.

Tại đây phương pháp hỗ trợ hô hấp bằng liệu pháp hít khí hydro phân tử kết hợp với điều trị nhiệt heli và oxy, cộng thêm khí nitric oxit lần đầu tiên được áp dụng điều trị thử nghiệm trên một số bệnh nhân COVID và ghi nhận hiệu quả nhất định.

Theo Giáo sư, Viện sĩ Chuchalin, chuyên gia đầu ngành hô hấp của Nga, các mô hình phục hồi chức năng phổi bằng các liệu pháp mới được áp dụng tại bệnh viện trong năm ngoái đã giúp nhiều bệnh nhân COVID-19 thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tránh phải thông khí nhân tạo. Nhiều trường hợp bệnh nhân phục hồi 100%, khi mà các điều trị triệu chứng hay kháng sinh không còn được duy trì.

Theo các chuyên gia Nga thì có đến 70- 80% những người đã nhiễm COVID-19 cần được phục hồi chức năng, và có thể mất một thời gian dài để một số bệnh nhân hồi phục hoàn toàn.

Hiện mỗi ngày ở Nga vẫn ghi nhận hơn 20 nghìn ca nhiễm mới COVID-19. Phục hồi chức năng hô hấp cũng như ngăn ngừa các biến chứng lâu dài cho các bệnh nhân sau COVID-19 hiện là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.