TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nghệ An: Gần 15 ngàn công nhân tạm nghỉ do doanh nghiệp đóng cửa vì dịch COVID-19

Quang Tiến, Thiện LinhCập nhật 20:29 ngày 03/09/2021

VTV.vn - Toàn tỉnh Nghệ An đã có gần 15.000 công nhân tạm nghỉ do chỉ có 77 trong số 130 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở khu kinh tế Đông Nam thực hiện được "3 tại chỗ".

Đến nay con số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Nghệ An đã vượt qua con số 1.000 trường hợp. Đáng lo hơn khi dịch bệnh COVID-19 đã xâm nhập, bùng phát tại nhiều nhà máy nơi có hàng nghìn công nhân đang làm việc.

Sau khi phát hiện 2 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Công ty may Việt Nhật đóng tại thị trấn Yên Thành vào ngày 19/8. Chính quyền địa phương đã đóng cửa nhà máy, thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ 1.225 công nhân. Đến nay đã có 15 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Là đơn vị đóng trên địa bàn nên ngày 20/8 nhà máy may An Hưng cũng phải đóng cửa để test nhanh cho hơn 2.000 công nhân. Trở lại hoạt động vào ngày 23/8, nhà máy may An Hưng chỉ còn 117 công nhân đi làm, để đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất, nhà máy đã thực hiện biện pháp "3 tại chỗ".

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, tỉnh Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ", gồm sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ, hoặc thực hiện đưa đón theo hình thức một cung đường 2 điểm đến. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu đã tự đóng cửa, tạm dừng hoạt động, khiến gần 15 ngàn công nhân phải tạm nghỉ việc trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.