TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nghệ An lơ là phòng chống dịch tại chợ đầu mối

Quang Tiến, Thiện LinhCập nhật 20:27 ngày 18/07/2021

VTV.vn - Tại chợ đầu mối thành phố Vinh cả ban quản lý chợ lẫn tiểu thương đều tỏ ra chủ quan, bất chấp quy định phòng chống dịch bệnh dù đứng trước nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Chợ đầu mối TP. Vinh trở thành ổ dịch trong thời gian vừa qua là bài học đắt giá do việc lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, sau khi TP. Vinh kết thúc việc thực hiện chỉ thị 16 vào ngày 3/7, các khu chợ được hoạt động trở lại thì đâu lại vào đấy.

Nhìn vào những hình ảnh này, không ai nghĩ TP Vinh đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Các khu chợ vẫn hoạt động nhộn nhịp, đông đảo người mua kẻ bán. Nhiều người không đeo khẩu trang vô tư ăn uống, nói chuyện, bất chấp các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, mặc dù UBND TP Vinh có công văn quy định các chợ không được mở quá 5 cửa, phải bố trí lực lượng để kiểm sóat 100% người ra vào chợ, thế nhưng hầu hết Ban quản lý các chợ lại không thực hiện, để người dân ra vào tự do. Hay khi được phản ánh thì làm theo hình thức đối phó.

Những khu chợ đầu mối là khu vực đặc thù, có lượng người mua bán nhộn nhịp, có những chợ đã trở thành ổ dịch, hay có F0 tới buôn bán. Việc ban quản lý các chợ thờ ơ, lỏng lẻo trong công tác phòng chống dịch bệnh sẽ tạo điều kiện cho dịch bệnh có điều kiện bùng phát, lây lan./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.