TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nghê An thiếu nguồn máu dự trữ nghiêm trọng

Quang Tiến-Thiện Linh-Tá ChuyênCập nhật 17:21 ngày 30/06/2021

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An đang trong tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ nghiêm trọng để phục vụ điều trị cho các bệnh nhân.

Tại khoa bệnh máu Tổng hợp 2 thuộc Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An có 20 bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang rất cần truyền máu để duy trì sự sống và giảm các nguy cơ biến chứng. Nhiều bệnh nhân đang phải trong giai đoạn ‘cầm cự" để chờ truyền máu.

Trong khi đó tại điểm cố định của Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An, số lượng người đến hiến máu giảm rõ rệt so với các ngày bình thường. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến đa số người dân đều có tâm lý e ngại khi hiến máu. Bên cạnh đó, hiện thành phố Vinh đang giãn cách xã hội nên người dân ngoại thành không thể vào các bệnh viện trong khu vực thành phố để hiến máu.

Hiện Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An lượng máu dự trữ chỉ còn khoảng hơn 1.000 đơn vị máu, đủ đáp ứng cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ điều trị bệnh nhân khoảng 10 ngày. Trung tâm đã kiến nghị Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An chỉ đạo các địa phương, đơn vị cần tiếp tục duy trì tổ chức lịch hiến máu đã có, tăng cường tổ chức hiến máu ở những nơi không bị phong tỏa, không cách ly y tế.

Trước mắt, với các trường hợp bệnh nhân có lượng máu quá thấp, thiếu máu nặng thì sẽ ưu tiên truyền trước. Những bệnh nhân ổn định hơn, buộc phải tiếp tục nằm chờ, theo dõi cho đến khi có máu mới được truyền. Trong trường hợp lượng máu bệnh nhân xuống quá thấp, sẽ được truyền máu cấp cứu kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.