TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngư dân gặp khó khăn vì phải thay đổi ngư trường đánh bắt

Phước Tâm - Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 10:30 ngày 08/07/2019

VTV.vn - Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, tuy nhiên, theo đó, việc thay đổi ngư trường từ vùng khơi vào vùng lộng đã khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Trước đây, tàu có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên được khai thác thủy sản tại vùng khơi. Tuy nhiên, Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, lại chuyển tiêu chí từ công suất sang chiều dài của tàu, theo đó tàu cá phải đảm bảo dài 15m trở lên mới được đánh bắt tại vùng khơi và với khung thời gian 2 năm là quá ít để ngư dân có thể chuyển đổi, xoay xở.

Hiện nay, Đà Nẵng có 523 tàu đánh bắt ở vùng khơi, và 177 tàu có chiều dài dưới 15m phải đánh bắt vùng lộng và ven bờ. Những tàu này sẽ không được mua bán hay cải hoán để đạt chiều dài trên 15m. Và nếu muốn đánh bắt ở vùng lộng theo đúng quy định thì phải tìm kiếm bạn thuyền có tàu trên 15m, điều này cũng không dễ dàng.

Ngành Nông nghiệp Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cho phép 700 tàu cá đang hoạt động của ngư dân Đà Nẵng được đánh bắt ở vùng khơi và tạo điều kiện cho phép 177 tàu cá có chiều dài dưới 15m được cải hoán thành tàu có chiều dài từ 15m trở lên nhằm gỡ khó cho ngư dân trước tình trạng hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.