TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngư dân miền Trung đánh bắt có trách nhiệm

Văn Chương, Đình Quốc (VTV8)Cập nhật 07:24 ngày 29/10/2018

VTV.vn - Tuyên truyền đánh bắt có trách nhiệm phù hợp các quy định quốc tế chính là giải pháp thúc đẩy nghề cá phát triển bền vững.

Thực hiện công điện của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách và trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Theo đó địa phương nào để xảy ra tình trạng ngư dân khai thác hải sản nước ngoài trái phép thì người đứng đầu chính quyền phải chịu trách nhiệm. Song để thực thi chủ trương này, tiến tới góp phần gỡ bỏ thẻ vàng của EC rất cần sự thay đổi trong nhận thức của ngư dân về đánh bắt hải sản có trách nhiệm.

Nghề đánh bắt hải sản ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, tàu từ 90 CV trở lên phải  gắn thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký đánh bắt làm cơ sở để truy xuất nguồn gốc hải sản. Việc ủy ban Châu Âu rút thẻ vàng cho hải sản Việt Nam trong một năm qua là thiệt hại lớn cho ngư dân và nền kinh tế. Tuyên truyền đánh bắt có trách nhiệm phù hợp các quy định quốc tế chính là giải pháp thúc đẩy nghề cá phát triển bền vững.

Từ triển khai tuyền truyền đến nay thì ý thức ngư dân  được nâng lên dần đàn họ nhận thức như thế nào lafd khai thác trái phép và họ đã thực hiện theo quy đình đề ra là ghi chép đầy đủ nhật ký chuyến biển, đánh bắt ghi rõ ràng nguồn gốc về cảng nộp cho cơ quan ...

Sắp tới Uỷ ban nghiệp đoàn nghề cá Châu Âu đi thực địa tại Việt Nam, đây là chuyến đi quan trọng kiểm tra thực trạng đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam, trong đó có miền Trung, vì vậy,cần nêu cao ý thức đánh bắt có trách nhiệm hơn lúc nào hết các biện pháp quản lý từ bờ đến tàu, làm ăn trên biển cần được ngư dân tuân thủ nghiêm ngặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.