TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người dân Gia Lai thoát nghèo nhờ mô hình liên kết

Tấn Hiền, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 06:58 ngày 18/02/2019

VTV.vn - Biết tận dụng để nuôi trồng và khai thác thủy sản, cuộc sống của hàng trăm hộ dân người dân tộc thiểu số tại khu vực hồ thủy lợi Ayun Hạ (Gia Lai) đã thay đổi đáng kể.

Nằm cạnh công trình đại thuỷ nông Ayun Hạ nhưng Ayun và H’Bông là hai xã thuộc vùng khô cằn nhất của huyện Chư Sê (Gia Lai). Việc sản xuất phụ thuộc vào nước trời nên rất bấp bênh, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đề án phát triển kinh tế, xã hội vùng đặc biệt khó khăn bằng chuyển đổi ngành nghề sản xuất phù hợp, hợp tác xã nông nghiệp Ayun Thịnh ra đời, hoạt động trên lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản.

Sau hơn 2 năm hoạt động, hợp tác xã Ayun Thịnh đã có trên 370 xã viên, trong đó có hơn 80% là người dân tộc thiểu số tại hai xã Ayun và H’Bông. Vừa tham gia công việc của Hợp tác xã, vừa sản xuất trên diện tích đất sẵn có nên đời sống của xã viên đã được đảm bảo.

Thay đổi để thích nghi là cách mà bà con dân tộc thiểu số ở 2 xã đặc biệt khó khăn này thực hiện, thông qua tham gia mô hình kinh tế hợp tác. Từ đó, bà con tiếp cận với tư duy mới, cách làm mới, gắn quyền lợi cá nhân vào quyền lợi tập thể để cùng nhau hưởng lợi.  Đây là mô hình được kỳ vọng sẽ tạo động lực để thúc đẩy vùng đất nghèo này vươn lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.