TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người dân Lào không còn tâm lý lựa chọn vắc-xin ngừa COVID-19

Ngọc Phương, Ngọc TiếnCập nhật 21:14 ngày 08/07/2021

VTV.vn - Để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19, nhiều người dân Lào đã đồng ý tiêm bất cứ vắc-xin ngừa COVID-19 nào mà chính phủ Lào phê duyệt và có sẵn dưới sự hướng dẫn của y bác sĩ.

Làn sóng COVID-19 thứ 2 bùng phát từ tháng 4 với hơn 2,000 người mắc bệnh đã khiến người dân Lào thay đổi nhận thức về việc tiêm vắc-xin. Thay vì chờ loại vắc-xin mong muốn theo ý kiến chủ quan, nhiều người đã đến những điểm tiêm như thế này để được tư vấn tiêm các loại vắc-xin mà Lào đang có.

Cùng với các biện pháp phòng dịch quyết liệt của chính phủ, thì việc ngày càng có nhiều người dân Lào được tiêm và mong muốn tiêm vắc-xin đã góp phần giúp Lào từng bước kiểm soát được làn sóng COVID-19 thứ 2 sau khoảng 2 tháng bùng phát.

Với sự tự giác cao của người dân, hiện Lào đã đặt mục tiêu đến cuối năm nay sẽ có hơn 50% dân số nước này được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.