TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người đóng giày làng phong

Linh Trúc, Hải Thủy (VTV8)Cập nhật 09:24 ngày 14/08/2018

VTV.vn -Cũng như số phận đặc biệt của ngôi làng phong Quy Hòa (Bình Định), không nhiều người bên ngoài biết đến sự tồn tại của xưởng giày, xưởng chỉ đóng giày cho người bệnh phong.

Xưởng giày đã tồn tại đã hơn 20 năm qua tại Bệnh viện phong da liễu Trung ương Quy Hoà (Bình Định). ​Đây là nơi đóng giày cho người mắc bệnh phong. Những người mà đôi giày với họ không chỉ là phương tiện. Đó là phần bù lại chỗ thịt xương đã bị bệnh tật bào mòn theo thời gian…Không đôi nào giống đôi nào.

Thành lập năm 1997, đây là cơ sở đóng giày cho người mắc phong lớn nhất Việt Nam hiện nay. Không chỉ phục vụ bệnh nhân ở Quy Hòa, mỗi năm có hơn 3.500 đôi giày được đóng để cấp phát cho người mắc phong sinh sống tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bảy người thợ của xưởng là thế hệ thứ 2 lớn lên từ làng, may mắn đều sinh trưởng khỏe mạnh. Hàng năm, họ thực hiện hai chuyến đi đến các ngôi làng phong khác để đo và phát giày cho bệnh nhân.

​Từng là một ngôi làng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, Quy Hòa bây giờ đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Khi bệnh phong không còn là nỗi ám ảnh, cánh cổng làng rộng mở đón du khách từ khắp nơi. Thế nhưng, câu chuyện về những người đóng những đôi giày đặc biệt ở đây thì dường như không mấy ai biết đến. 

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho xe lưu thông miễn phí từ 7 giờ sáng ngày 26/4

VTV.vn - Dự án đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chính thức đưa vào vận hành khai thác phục vụ người dân lưu thông 2 chiều trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ sáng nay (26/4).