TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người Đức coi xe tự lái là phương tiện giao thông của tương lai

VTV8Cập nhật 19:44 ngày 20/11/2021

VTV.vn - Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 50% người Đức ủng hộ việc cho phép xe tự lái lăn bánh trên các đường phố bởi họ tin tưởng vào sự an toàn của công nghệ này.

Những chiếc xe không người lái trước đây chỉ có thể xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng nhưng giờ đây nó đã trở thành hiện thực và xuất hiện ngày càng phổ biến trên các đường phố.

Tại Đức, từ năm 2022, người dân nước này có thể vận hành xe tự lái. Kế hoạch ban đầu sẽ chỉ áp dụng cho taxi và xe khách tại 1 số tuyến đường nhất định, và không cho phép những xe hoàn toàn tự lái. Xe tự lái được chia làm 6 cấp độ, cấp độ 0 là người cầm lái vận hành hoàn toàn, và từ cấp độ 5 là tự lái hoàn toàn. Các xe hiện nay thường ở cấp độ 2, cấp độ tự động hoá 1 phần.

Theo các nhà hoạch định chính sách tại Đức, việc vận hành hệ thống xe khách gồm các xe tự lái sẽ giúp cho đường xá ở các thành phố thoáng đãng hơn vì giải phóng bớt lượng xe cá nhân, đồng thời giúp việc đi lại tới các vùng ngoại ô trở nên dễ dàng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).