TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người phụ nữ đầu tiên chữa khỏi HIV

Mi BìnhCập nhật 20:30 ngày 16/02/2022

VTV.vn - Một bệnh nhân người Mỹ đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được chữa khỏi HIV nhờ phương pháp cấy ghép tế bào gốc.

Bệnh nhân này là một phụ nữ trung niên và là người lai. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu 4 năm sau khi được phát hiện nhiễm HIV. Các bác sĩ đã cấy ghép tế bào gốc cho bệnh nhân này từ một hiến tặng có đột biến gen hiếm gặp để ngăn virus nhân lên, đồng thời tiến hành truyền máu lấy từ cuống rốn của trẻ sơ sinh.

Sau khi thực hiện biện pháp này, kể từ tháng 10/2020, bệnh nhân đã không phải điều trị bằng thuốc ARV do không ghi nhận dấu hiệu nhiễm HIV nữa. Nếu được xác nhận thêm thì đây sẽ là người phụ nữ đầu tiên và là người thứ 3 trên thế giới từ trước đến nay được chữa khỏi HIV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.