TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

"Nhà sáng chế" của nông dân miền núi Sơn Hòa, Phú Yên

Hoàng Thư, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 11:30 ngày 27/09/2017

VTV.vn - Ở cái tuổi cần nghỉ ngơi nhưng chưa bao giờ ông Phi Đức Độ - một cựu chiến binh ở Phú Yên thôi đam mê cho ra đời các loại máy móc hỗ trợ sản xuất nông dân.

Lập nghiệp tại vùng đất xã Sơn Nguyên, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cách đây gần 30 năm, thành công với chiếc máy cày sắt bò kéo, ông Phi Đức Độ tiếp tục nghiên cứu sản xuất máy trồng mía bán tự động, tự bỏ phân và tự lấp hàng. Chiếc máy giúp tiết kiệm cả thời gian và nhân công lao động hơn nửa so với cách làm thủ công. Không dừng lại, ông tiếp tục cải tiến thêm các chức năng mới tương đương máy nhập ngoại nhưng giá thành thấp hơn rất nhiều. 

Các loại máy khác như : máy bơm phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ có 10-12 vòi phun…đáp ứng nhu cầu tăng thu nhập của người nông dân. Vừa tăng hiệu quả lao động vừa giảm chi phí, bà con xung quanh đã tìm đến đặt hàng máy nông nghiệp do ông sản xuất. Không chỉ sản xuất ngày càng nhiều về chủng loại cũng như số lượng các loại máy móc nông nghiệp, xưởng cơ khí Thành Đạt của ông Phí Đức Độ hiện tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương .

Thương hiệu cơ khí Thành Đạt do ông Phi Đức Độ gầy dựng giờ đã được khẳng định trên thị trường. Tiếp bước – con trai ông, anh Phi Anh Đệ đang tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời một số máy móc nông nghiệp khác trên cơ sở đơn đặt hàng của người dân.Trở về từ chiến trường kháng chiến chống Mỹ, ý chí của người lính không chỉ mang lại thành công cho ông mà tinh thần của người cựu chiến binh này đã được nhân lên, khi ngọn lửa đam mê với bao sáng chế máy nông nghiệp của ông đã được kế thừa.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).