Hệ thống gồm 3 phần. Đầu tiên hấp thụ hơi thở ra trong khoảng năm phút. Phần thứ hai làm bất hoạt bất kỳ virus nào được tìm thấy trong hơi thở và lấy protein có trong virus.
Phần thứ ba phân tích các protein. Các nhà phát triển cho biết: hệ thống có thể cho kết quả sau khoảng một giờ.
Theo nhà phát triển, hệ thống này không chỉ có thể chẩn đoán liệu mọi người có bị nhiễm bệnh hay không mà còn có thể xác định liệu họ có phát triển các triệu chứng nghiêm trọng hay không.
Hiện chưa có nghiên cứu nào về phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hơi thở, do đó đây có thể là công nghệ đầu tiên trên thế giới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!